Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố nhóm bị can lừa đảo gần 1 ngàn tỷ đồng

09:05, 10/05/2017

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can thuộc Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên Kết Việt, trụ sở tại TP.Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản,...

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can thuộc Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên Kết Việt, trụ sở tại TP.Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Xuân Giang (46 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Văn Tú (32 tuổi), Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi), Phó tổng giám đốc; Trịnh Xuân Sáng (42 tuổi), Lê Thành Sơn (29 tuổi), Nguyễn Xuân Trường (50 tuổi) và Vũ Thị Hồng Dung (43 tuổi), đều là nhân viên phát triển thị trường của công ty.

Vào ngày 17-12-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ các bị can thu tiền của 66.880 người cư trú trên địa bàn 49 tỉnh, thành (trong đó có người ở Đồng Nai) với số tiền hơn 2 ngàn tỷ đồng. Các bị can đã chi hoa hồng, hội nghị, giải thưởng, sản xuất, hỗ trợ đại lý và chi hành chính hơn 1 ngàn tỷ đồng, còn lại gần 980 tỷ đồng các bị can chiếm đoạt.

Theo cơ quan điều tra, hiện còn một số bị hại trong vụ án là người Đồng Nai chưa trình báo. Cơ quan công an đề nghị các bị hại này nhanh chóng cung cấp thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, hoặc công an các địa phương để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án.

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều