Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bé gái bị sốt xuất huyết nặng

03:05, 19/05/2017

(ĐN) – Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa cứu sống bé Phạm Thị Hạnh Nguyên (4 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) bị sốt xuất huyết Dengue rất nặng...

(ĐN) – Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa cứu sống bé Phạm Thị Hạnh Nguyên (4 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) bị sốt xuất huyết Dengue rất nặng, suy hô hấp, suy thận, tràn dịch màng tim, men gan tăng, xuất huyết tiêu hóa. Sau 8 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, ngày 19-5, bé đã qua cơn nguy kịch, cai máy thở, sức khỏe hồi phục dần.

Ông Phạm Văn Tiến vui mừng khi con gái qua cơn nguy kịch.
Ông Phạm Văn Tiến vui mừng khi con gái qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Khoa hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, trường hợp của bé Nguyên khá đặc biệt, vì rất ít trường hợp bệnh sốt xuất huyết có tràn dịch màng tim. Nhìn bề ngoài, da của bé cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, nên rất khó chẩn đoán hoặc dễ chẩn đoán nhầm bị bệnh về tim.

Với kinh nghiệm nhiều năm điều trị thành công nhiều ca sốt xuất huyết nặng, cùng kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định, bé bị sốc xuất huyết Dengue rất nặng. Các bác sĩ đã cho bé thở máy suốt 5 ngày để chống suy hô hấp; điều trị, chăm sóc, điều chỉnh các chức năng gan, thận, tim; truyền máu, truyền huyết tương chống mất máu điều trị xuất huyết tiêu hóa.

Theo ông Phạm Văn Tiến (cha của bé Nguyên), ngày 6-5, bé sốt cao. Ông có tự mua thuốc tây cho con uống nhưng không hết, nên 2 ngày sau, ông cho con đi khám bệnh ở Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị sốt siêu vi cho thuốc về uống.

Đến ngày 11-5, bé Nguyên bệnh ngày càng nặng đã được người nhà cho đi khám bệnh ở Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa (TX.Long Khánh) và được chuyển ngay lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều