Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấp cứu kịp thời 2 bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng

03:05, 29/05/2017

(ĐN) - Theo tin từ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai), hiện tại Khoa đang điều trị 2 trường hợp bị xuất huyết nặng đó là bệnh nhân Đ.K.T (12 tuổi) ở xã An Phước (huyện Long Thành) và T.T.Q (7 tuổi) ở xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom).

(ĐN) - Theo tin từ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai), hiện tại Khoa đang điều trị 2 trường hợp bị xuất huyết nặng, đó là bệnh nhân Đ.K.T (12 tuổi) ở xã An Phước (huyện Long Thành) và T.T.Q (7 tuổi) ở xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom).

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai) thăm khám cho bệnh nhân
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc  Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thăm khám cho bệnh nhân

Cả 2 bệnh nhân đều có cơ địa béo phì, tình trạng bệnh khá nặng. Cụ thể, đối với bệnh nhân Đ.K.T nhập viện ngày 25-5 trong tình trạng mệt, ngất xỉu, tay chân lạnh, huyết áp không đo được, sốt xuất huyết đen nặng. Bệnh nhân T.T.Q cũng nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết đen, sốc, tổn thương gan, tràn dịch phổi...Ngay sau khi nhập viện, 2 bệnh nhân nói trên đã được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế, thở máy, lọc máu và các kỹ thuật cao khác.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho biết, đây là những trường hợp bị sốt xuất huyết nặng. Sau 4 ngày điều trị đối với bệnh nhân T và sau 2 ngày điều trị đối với bệnh nhân Q, tình trạng bệnh trong tầm kiểm soát và tương đối ổn định. Tuy nhiên, do bệnh còn nặng nên 2 bệnh nhân vẫn tiếp tục thở máy, lọc máu, áp dụng kỹ thuật cao...

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, hiện nay chưa phải là đỉnh của bệnh sốt xuất huyết, nhưng bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ, đặc biệt diễn biến của bệnh khá phức tạp, trẻ thường bị tổn thương gan, cơ địa béo phì, khiến cho việc điều trị càng trở nên khó khăn hơn.

Cũng theo bac sĩ Nghĩa, từ nay đến cuối năm, sốt xuất huyết sẽ tăng. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần chú ý theo dõi khi trẻ bị sốt, nhất là sốt cao liên tục không hạ kèm theo đau đầu nhiều. Nếu trẻ sốt cao liên tục 2 ngày kèm theo một trong các dấu hiệu: giảm sốt nhưng mệt mỏi li bì, đau bụng, da tái, vã mồ hôi, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, ói, đi ngoài ra máu, tiểu ít sậm màu..., thì phải đưa vào bệnh viện ngay lập tức để được điều trị kịp thời.  

Nga Sơn

Tin xem nhiều