Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

11:05, 29/05/2017

Biết không thể thoát tội, vào ngày 17-5, Trần Minh Đạt (ngụ huyện Thống Nhất) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

* Đầu thú để được khoan hồng

Biết không thể thoát tội, vào ngày 17-5, Trần Minh Đạt (ngụ huyện Thống Nhất) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 16-5, Đạt đã đột nhập vào nhà bà Trần Thị Ánh Hoa (ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) trộm 2 laptop, 1 máy tính bảng, 1 dàn loa vi tính hiệu mang về nhà.

* Cùng ngày, 2 đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (24 tuổi) và Nguyễn Trung Thanh (25 tuổi), cả 2 đều ngụ xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 14-12-2016, Tuấn và Thanh đã đột nhập vào một nhà dân ở ấp Nguyễn Huệ 2 (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) trộm cắp tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

* Khởi tố kẻ chém người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đã tiến hành khởi tố bị can đối với Đào Trung Kiên (25 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ công an, do mâu thuẫn trong việc mua bán cây gòn, rạng sáng 24-3, Kiên cùng đối tượng tên Huy (chưa rõ lai lịch, hiện đang bỏ trốn) xách dao đến nhà anh Nguyễn Xuân Hiếu (31 tuổi) chém anh gây thương tật tỷ lệ 27%.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều