Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuất khẩu xơ, sợi dệt tăng gần 30%

10:04, 16/04/2017

(ĐN)- Theo Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt của Đồng Nai hơn 3 tháng đầu năm 2017 khoảng 335 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là một trong 3 mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh.

(ĐN)- Theo Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt của Đồng Nai hơn 3 tháng đầu năm 2017 khoảng 335 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là một trong 3 mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh.

Thị trường xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt lớn nhất của Đồng Nai là Trung Quốc, chiếm hơn 1/3 kim ngạch. Ngoài ra, còn có các thị trường xuất khẩu lớn khác là: Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan... Sau 3 năm xuất khẩu, mặt hàng này chỉ tăng trưởng dưới 9%/năm thì những tháng đầu năm nay lại đột ngột tăng cao.                                                            

Uyển Nhi

Tin xem nhiều