Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng đội ngũ y, bác sĩ "vừa hồng vừa chuyên"

03:04, 25/04/2017

(ĐN)– Ngày 25-4, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 115 năm thành lập. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại buổi lễ.

(ĐN) – Ngày 25-4, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập.

Các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, phó chủ tịch UBND tỉnh...đã đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, viên chức của bệnh viện đã không ngừng vun đắp, xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai từ một bệnh viện có quy mô nhỏ như trạm xá để trở thành bệnh viện tuyến tỉnh lớn nhất, hiện đại nhất cả nước như ngày hôm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện trước đây đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế hiện nay có điều kiện làm việc tốt hơn, trong điều kiện khoa học – kỹ thuật, thành tựu y tế phát triển thì cần phải làm tốt hơn nhiều lần thế hệ đi trước để đáp ứng sự mong mỏi của người dân.

Trong đó, điều lãnh đạo tỉnh quan tâm nhất là đội ngũ nhân lực cho bệnh viện. Do đó, trong thời gian tới, bệnh viện chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ có tay nghề giỏi, có trình độ chuyên môn sâu, có y đức “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế cũng như của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái mong bệnh viên luôn đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực duy trì được thương hiệu của bệnh viện; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển các kỹ thuật cao, luôn là bệnh viện mũi nhọn, đi đầu tuyến tỉnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình hoạt động như bệnh viện đa khoa Đồng Nai để đa dạng hóa cung cấp các dịch vụ y tế trong bệnh viện công lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế, kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tặng kỷ niệm chương cho bác sĩ Dương Thị Mùi, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế, kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tặng kỷ niệm chương cho bác sĩ Dương Thị Mùi, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn cũng đề nghị Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục hoàn thiện mô hình hợp tác công tư (PPP); không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; không ngừng đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, rút ngắn quy trình thủ tục khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trao kỷ niệm chương cho các bác sĩ nguyên là lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trao kỷ niệm chương cho các bác sĩ nguyên là lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiền thân là Bệnh viện Biên Hòa được thành lập năm 1902 (tại số 4, đường 30-4, phường Quyết Thắng,TP.Biên Hòa) với cơ sở cũ kỹ, không đồng bộ và có khoảng 50 giường bệnh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hộ sản và nội thương.

Đến ngày 25-4-1992, Bệnh viện Biên Hòa đã được UBND tỉnh chính thức đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Suốt một thời gian dài, bệnh viện phải hoạt động trong tình trạng xuống cấp, chật chội.

 Chương trình văn nghệ của nhân viên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chào mừng 115 năm thành lập bệnh viện.
Chương trình văn nghệ của nhân viên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chào mừng 115 năm thành lập bệnh viện.

Năm 2015, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chính thức khánh thành cơ sở mới trên đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa với mô hình hợp tác công tư (PPP). Tổng kinh phí xây dựng bệnh viện trên 3,3 ngàn tỉ đồng, với quy mô 1,4 ngàn giường bệnh.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có khoảng 3.500 bệnh nhân ngoại trú (gấp đôi khi ở bệnh viện cũ); 1,6 ngàn – 1,7 ngàn người điều trị nội trú (tăng 60-70% so với bệnh viện cũ). Mục tiêu trong thời gian tới là đưa bệnh viện từ hạng 1 lên hạng đặc biệt.

Tin, ảnh: Ngọc Thư

Tin xem nhiều