Báo Đồng Nai điện tử
En

Tử hình kẻ bất nhân

12:04, 25/04/2017

(ĐN)- Sáng 25-4, tại Trung tập học tập cộng đồng phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Lâm (43 tuổi, ngụ huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) tử hình về tội giết người,..

(ĐN)- Sáng 25-4, tại Trung tập học tập cộng đồng phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Lâm (43 tuổi, ngụ huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt cho bị cáo Lâm là tử hình.

Bị cáo Lâm tại tòa
Bị cáo Lâm tại tòa

Theo cáo trạng, thấy Lâm mới từ Lâm Đồng xuống không có nghề nghiệp và chỗ ở, nên ông Phạm Hồng Sơn (68 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho ở nhờ và cho mượn 900 ngàn đồng.

Ngày 17-8-2016, trong lúc cả hai ăn nhậu tại nhà ông Sơn, do thấy Lâm chỉ lo ăn nhậu, không đi làm, nên ông Sơn chửi và đòi lại tiền nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lâm dùng chân đá vào vai, khiến ông Sơn ngã xuống đất rồi lấy một cái búa đánh từ trên xuống vào đầu ông Sơn, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Nghĩ là ông Sơn đã chết nên Lâm nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi đang lục tìm tài sản thì phát hiện ông Sơn còn thở nên Lâm tiếp tục dùng búa đánh 2 phát vào trán làm ông Sơn chết tại chỗ.

Sau khi nạn nhân chết, Lâm đã chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 60S7-4453, điện thoại di động và 20 ngàn đồng của ông Sơn rồi bỏ trốn. Đến ngày 21-8-2016, Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ Lâm.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều