Báo Đồng Nai điện tử
En

Trang trọng lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đồng Nai

02:04, 06/04/2017

(ĐN)- Sáng 6-4 (mùng 10-3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đã diễn ra phần chính của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017.

(ĐN)- Sáng 6-4 (mùng 10-3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đã diễn ra phần chính của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: Lâm Cón
Lãnh đạo tỉnh dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: Lâm Cón

 Đến dự ngày giỗ Tổ có các đồng chí: Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hòa Hiêp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và các tầng lớp nhân dân.

Đoàn rước lễ vật dâng Vua Hùng đi diễu hành trên đường Phạm Văn Thuận.
Đoàn rước lễ vật dâng Vua Hùng đi diễu hành trên đường Phạm Văn Thuận.

Buổi lễ đã diễn ra trang trọng với các hoạt động như: rước bánh chưng - bánh dày, hoa trái từ Văn miếu Trấn Biên về Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương; ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam từ thời Vua Hùng đến nay; lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghi thức dâng hương và lễ vật lên Vua Hùng. Tiếp đó là phần trao thưởng cho các đơn vị đạt điểm cao trong cuộc thi gói bánh chưng, bánh dày và kết mâm ngũ quả. Trong đó, giải nhất phần thi kết mâm ngũ quả thuộc về đơn vị khu phố 1, phường Bình Đa; giải nhất phần thi làm bánh dày được trao cho xã Hóa An và giải nhất phần thi gói bánh chưng thuộc về đơn vị khu phố 2, phường Bình Đa.

Đội hình nam, nữ thanh thiếu niên chuẩn bị dâng bánh chưng, bánh dày lên Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.
Đội hình nam, nữ thanh thiếu niên chuẩn bị dâng bánh chưng, bánh dày lên Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Trước đó, vào 2 ngày: 4 và 5-4, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và trụ sở UBND phường Bình Đa đã diễn ra các hoạt động trong phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, như: thi gói bánh chưng, bánh dày; thi nghệ thuật kết trái cây; các trò chơi dân gian; biểu diễn nghệ thuật… thu hút rất đông sự tham gia của người dân 30 xã, phường trong thành phố. Riêng tại Văn miếu Trấn Biên đã diễn ra hội thi kể chuyện “Các đời Vua Hùng” năm 2017, thi gói bánh chưng, làm bánh dày.

* Sáng 6-4 (mùng 10-3), tại Trường THCS Hùng Vương, huyện Trảng Bom đã diễn ra lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Đại diện chính quyền địa phương, hơn 600 học sinh cùng các tầng lớp nhân dân trong huyện đã dâng hương, dâng lễ vật lên Quốc Tổ.

* Sáng mùng 10-3, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) chính quyền và nhân dân trong huyện Tân Phú đã tổ chức lễ giỗ Tổ với nghi thức tế lễ trang trọng. Dịp này, UBND tỉnh đã trao quyết định và bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương cho ban quản lý đền và chính quyền địa phương.

* Cũng trong sáng cùng ngày, tại Đền Thánh Trần Hưng Đạo (phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) đã diễn ra lễ giỗ Tổ. Mở đầu buổi lễ là màn rước bài vị của Quốc Tổ di chuyển 3 vòng quanh đền để bá tánh các nơi bái vọng. Sau đó là phần chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân dâng hương, hoa, lễ vật lên Quốc Tổ, giao lưu ẩm thực.

* Còn tại di tích lịch sử đình Hưng Lộc (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất), sáng mùng 10-3, tại đây cũng diễn ra lễ giỗ Tổ. Ban tổ chức đã thực hiện nghi thức tế lễ theo truyền thống và mở cửa tự do cho nhân dân đến dâng hương, hoa và lễ vật.

Một số hình ảnh tại buổi lễ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Biên Hòa:

Đại diện chính quyền địa phương và TP.Biên Hòa dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương.
Đại diện chính quyền địa phương và TP.Biên Hòa dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương.
và các tầng lớp nhân dân
Các tầng lớp nhân dân dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương.
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải cao tại hội thi gói bánh chưng, làm bánh dày, kết mâm ngũ quả.
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải cao tại hội thi gói bánh chưng, làm bánh dày, kết mâm ngũ quả.
Gian hàng cho chữ thư pháp tại lễ giỗ Tổ thu hút đông người.
Gian hàng cho chữ thư pháp tại lễ giỗ Tổ thu hút đông người.

Văn Truyên

Tin xem nhiều