Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa và TP.Tuy Hòa ký giao ước kết nghĩa, hợp tác

06:04, 01/04/2017

(ĐN)- Sáng ngày 1-4, tại TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã diễn ra lễ ký giao ước kết nghĩa, hợp tác giữa hai thành phố: Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

(ĐN)- Sáng ngày 1-4, tại TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã diễn ra lễ ký giao ước kết nghĩa, hợp tác giữa hai thành phố: Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Đồng chí Thi Văn Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa phát biểu tại lễ ký kết
Đồng chí Thi Văn Dũng, Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa phát biểu tại lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Phú Yên, có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Mộng Sanh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa; Võ Ngọc Kha, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa. Về phía TP.Biên Hòa, có các đồng chí: Thi Văn Dũng, Phó bí thư Thành ủy; Phạm Anh Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng tham dự lễ ký kết, còn có lãnh đạo Sở Kế hoạch – đầu tư hai tỉnh: Phú Yên, Đồng Nai và lãnh đạo các phường, xã; các phòng, ban chức năng trực thuộc của hai thành phố.

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Võ Ngọc Kha và Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Phạm Anh Dũng ký kết Chương trình kết nghĩa, hợp tác
Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa Võ Ngọc Kha (bên trái) và Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng ký kết Chương trình kết nghĩa, hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa Võ Ngọc Kha phấn khởi cho biết, lễ ký kết giữa hai thành phố được tổ chức đúng ngay vào thời điểm tỉnh Phú Yên đang tưng bừng diễn ra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Phú Yên (01/04/1975- 01/04/2017).

Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cho rằng, việc Tuy Hòa và Biên Hòa ký kết nghĩa, hợp tác là nhằm tạo mối quan hệ thân thiết, nghĩa tình, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai của hai thành phố.

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Võ Ngọc Kha và Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Phạm Anh Dũng trao bản ký kết Chương trình kết nghĩa, hợp tác
Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa Võ Ngọc Kha và Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng trao bản ký kết Chương trình kết nghĩa, hợp tác

Đồng chí nhấn mạnh, hai thành phố sẽ tiếp tục tìm hiểu các thế mạnh của nhau trên các lĩnh vực: thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục - đào tạo, nhằm thúc đẩy đầu tư và hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu; đề xuất các giải pháp và cơ chế đặc thù để hỗ trợ nhau phát triển, đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác…

Tin tưởng những dự định, cam kết hợp tác của hai thành phố sớm trở thành hiện thực và phát triển tốt đẹp, đồng chí Thi Văn Dũng, Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP.Biên Hòa với tình cảm và trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể của TP.Tuy Hòa xây dựng các chương trình và kế hoạch thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà (hàng đầu, thứ sáu từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu hai thành phố
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà (hàng đầu, thứ sáu từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu hai thành phố

Đồng chí Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa đề nghị hai bên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương; thường xuyên giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt hơn nữa tình cảm, vun đắp truyền thống đoàn kết và hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Phú Yên và lãnh đạo Sở Kế hoạch - đầu tư hai tỉnh Phú Yên, Đồng Nai, lãnh đạo hai thành phố: Tuy Hòa và Biên Hòa đã ký kết Chương trình kết nghĩa, hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, hữu nghị, đôi bên cùng có lợi và theo khả năng, điều kiện của mỗi bên.

Như vậy, ngay sau chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vào ngày 10-2-2017 của Đoàn lãnh đạo tỉnh Phú Yên do các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, Lễ ký giao ước kết nghĩa, hợp tác giữa hai thành phố: Biên Hòa và Tuy Hòa là kết quả bước đầu trong mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương…

Tin, ảnh: Thanh Hội

Tin xem nhiều