Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thực hiện tốt quy trình tuyển quân năm 2018

03:04, 28/04/2017

(ĐN)- Sáng 28-4, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017; đồng thời triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.

(ĐN)- Sáng 28-4, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.  Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Đ/C Đinh Quốc Thái trao bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình gương mẫu thực hiện Luật NVQS
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình gương mẫu thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự

Trong năm 2017, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được các cấp, các ngành ở Đồng Nai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo quy trình, luật định, nên đã mang lại kết quả tích cực, chất lượng tuyển quân ngày càng được nâng lên.

Toàn tỉnh qua đó đã tuyển chọn được 2.800 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó đảng viên chiếm tỉ lệ 4,25%, số thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm 14,28% và giao cho 21 đầu mối nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp. Riêng công tác tuyển thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, toàn tỉnh cũng giao được 292 chỉ tiêu cho Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh và đơn vị K20.

Để công tác tuyển quân năm 2018 đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Đinh Quốc Thái đề nghị Hội đồng NVQS, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các địa phương tập trung khắc phục những nhược điểm, thiếu sót trong công tác tuyển quân năm 2017, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018.

Trong đó, cần tập trung chú ý công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật NVQS cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là số thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS; thực hiện tốt quy trình tuyển quân chung giữa quân đội và công an, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật NVQS.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã khen thưởng cho 44 tập thể, 44 cá nhân và 10 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2017.

                                                           ĐV

Tin xem nhiều