Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông xe kỹ thuật cầu An Hảo nối liền 3 quốc lộ

02:04, 30/04/2017

(ĐN) – Ngày 30-4, Tổng công ty xây dựng số 1 (chủ đầu tư dự án) đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu An Hảo nối liền hai bờ phường An Bình và xã Hiệp Hòa (Cù lao Phố), TP.Biên Hòa.

(ĐN) – Ngày 30-4, Tổng công ty xây dựng số 1 (chủ đầu tư dự án) đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu An Hảo nối liền hai bờ phường An Bình và xã Hiệp Hòa (Cù lao Phố), TP.Biên Hòa.  Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại buổi lễ thông xe.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho rằng, đây là chiếc cầu rất quan trọng, giúp rút ngắn thời gian đi lại của người dân ở trung tâm thành phố với các khu công nghiệp và góp phần làm giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông của TP.Biên Hòa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho TP.Biên Hòa, mà còn cho cả khu vực: Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh.

Dự án cầu cầu An Hảo gồm 2 gói thầu: xây dựng cầu và Xây dựng 1,3km đường Đặng Văn Trơn phía bờ Hiệp Hòa. Cầu có chiều dài 840m, chiều rộng 23m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và lề cho người đi bộ 2 bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng cầu An Hảo và đường Đặng Văn Trơn nối dài
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng cầu An Hảo và đường Đặng Văn Trơn nối dài

Cầu có kết cấu với phần chính gồm: 1 nhịp liên tục dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng và phần cầu dẫn gồm 7 nhịp dầm giản đơn Super T. Phía dưới có 2 mố và 9 trụ được đúc bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Phần đường có chiều rộng 20m cho 4 làn xe, trong đó có làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, tốc độ thiết kế 60km/giờ.

Tổng mức đầu tư của dự án này là 939 tỷ đồng, với hơn 500 công nhân thi công trong vòng 500 ngàn giờ, rút ngắn được 2 tháng so với kế hoạch. Dự án cần An Hảo nằm trong dự án tuyến 2 đầu cầu Đồng Nai mới, nhằm nối liền 3 quốc lộ là quốc lộ 1, quốc lộ 51 và quốc lộ 1K.

Cắt băng thông xe cầu An Hảo
Cắt băng thông xe kỹ thuật cầu An Hảo

Do tuyến đường Đặng Văn Trơn hiện vẫn đang được thi công, chưa hoàn thiện, nên phương án cho phép các phương tiện giao thông qua cầu này còn hạn chế. Cụ thể, cầu An Hảo chỉ cho xe hai bánh và xe ô tô dưới 7 chỗ qua lại.

Ban quản lý dự án cho biết, việc cho phép thông xe chính thức cầu An Hảo sẽ được Bộ Giao thông – vận tải cho phép trong thời gian tới, khi đó sẽ phân luồng giao thông cụ thể.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng cầu An Hảo và đường Đặng Văn Trơn nối dài.

Một số hình ảnh tại lễ thông xe cầu An Hảo

Xe qua cầu An Hảo sau buổi lễ
Xe qua cầu An hảo sau buổi lễ
Xe qua cầu An Hảo sau buổi lễ
Chị Nguyễn Thị Nhung ở xã Hiệp Hòa nhìn về bến phà cũ bao nhiêu năm chị qua lại với đầy cảm xúc
Chị Nguyễn Thị Nhung ở xã Hiệp Hòa nhìn về bến phà cũ bao nhiêu năm chị qua lại với đầy cảm xúc
Những người dân đầu tiên qua Cầu An Hảo khi vừa thông xe
Những người dân đầu tiên qua Cầu An Hảo khi vừa thông xe
Người dân qua lại cầu An Hảo mới
Người dân qua lại cầu An Hảo mới
Người dân qua lại cầu An Hảo mới
Phà An Hảo đã hoàn thành xứ mệnh của mình
Phà An Hảo đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tin, ảnh: Khắc Giới - Văn Chính

Tin xem nhiều