Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng 15 máy lọc nước biển thành nước ngọt cho các Nhà giàn DK1

10:04, 13/04/2017

(ĐN)- Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 - Vùng 2 Hải quân cho biết, đơn vị vừa mới tiếp nhận 15 máy lọc nước biển thành nước ngọt do Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng.

(ĐN)- Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 - Vùng 2 Hải quân cho biết, đơn vị vừa mới tiếp nhận 15 máy lọc nước biển thành nước ngọt do Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng.

Máy lọc nước biển thành nước ngọt được chuyển đến các nhà giàn DK1, ảnh Quang  Vũ
Máy lọc nước biển thành nước ngọt được chuyển đến các nhà giàn DK1 (ảnh Quang Vũ)

Anh Trần Thái Sơn (giảng viên Khoa Cơ khí Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu), người trực tiếp nghiên cứu, sản xuất máy lọc nước biển cho biết, máy có thiết bị màng lọc, đầu bơm, vỏ, khung đều không gỉ. Bộ phận tách nước biển mặn thành nước ngọt bằng công nghệ RO, công suất 100 lít/giờ, giá thành mỗi chiếc 70 triệu đồng và đã được Bộ Y tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn nước uống sạch, bảo đảm sức khỏe.

Theo thượng tá Dĩnh, mặc dù 15 nhà giàn DK1 đã được cải thiện nhiều về bể chứa nước mưa, diện tích rộng hơn, nhưng vẫn không đủ sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại, các nhà giàn thế hệ cũ, mỗi chiến sĩ chỉ được dùng 20 lít nước ngọt/tuần, còn lại anh em kéo nước biển lên tắm.

“Có máy lọc nước biển thành nước ngọt là điều kiện quá tốt, nâng cao sức khỏe của bộ đội, giúp anh em yên tâm làm nhiệm vụ. Đơn vị sẽ chuyển 15 máy theo tàu thay trực để các nhà giàn kịp thời sử dụng” - Thượng tá Dĩnh cho biết.

Mai Thắng

Tin xem nhiều