Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ tổ chức "Tết Lao động" năm 2017 vào ngày 1-5

04:04, 12/04/2017

(ĐN)- Sáng 11- 4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã làm việc với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn ngành, nhằm thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình "Tết Lao động" năm 2017...

(ĐN)- Sáng 11- 4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã làm việc với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn ngành, nhằm thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình “Tết Lao động” năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường (áo đen) tại buổi gặp gỡ các công nhân lao động.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các công nhân lao động nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5-2016 tại TP.Biên Hòa (ảnh tư liệu)

Chương trình “Tết Lao động” năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1-5 tại khu du lịch Bửu Long với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, có việc phát động Tháng công nhân năm 2017 và tổ chức các diễn đàn về công đoàn, công nhân, ngôi nhà mơ ước, sức khỏe người lao động, sân chơi công nhân, Hội thi “Tiếng hát người lao động; Ga la “Tết Lao động – 2017”...

Ngoài ra, chương trình còn kết hợp các trò chơi dân gian, ẩm thực, tư vấn chính sách pháp luật, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bán hàng tiêu dùng cho công nhân lao động với giá ưu đãi…Riêng trong chương trình “Tết lao động” năm 2017, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy sẽ có buổi gặp gỡ, giao lưu với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, tham gia chương trình “Tết lao động” năm 2017 sẽ có khoảng 5 ngàn công nhân lao động, đại diện cho gần 996 ngàn đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phương Hằng


 

Tin xem nhiều