Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát lại các đối tượng được thuê nhà ở xã hội

03:04, 21/04/2017

(ĐN) – Ngày 21-4, Đoàn giám sát do Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông làm trưởng đoàn đã làm việc với Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Sơn An (TP.Biên Hòa) về kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở.

(ĐN) – Ngày 21-4, Đoàn giám sát do Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông làm trưởng đoàn đã làm việc với Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Sơn An (TP.Biên Hòa) về kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở.

 Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Lại Thế Thông (thứ 2 bên trái qua) giám sát dự án nhà ở thu nhập thấp ở phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa).
Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Lại Thế Thông (thứ 2 bên trái qua) giám sát dự án nhà ở thu nhập thấp ở phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa).

Tại Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai, đoàn đã giám sát việc cho thuê nhà ở xã hội tại Chung cư A1, A 2, B1, B2 trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa). Theo đại diện công ty, hiện đơn vị đã cho thuê 676/716 căn hộ với đối tượng thuê nhà chủ yếu là cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, gia đình cách mạng...

Theo một số thành viên trong đoàn giám sát, thời gian qua đã nhận được thông tin cho biết, hiện có nhiều công nhân, viên chức khó khăn, chưa có nhà muốn thuê nhưng không thuê được. Tuy nhiên, có một số đối tượng điều kiện khá, đã có nhà tại TP.Biên Hòa, nhưng vẫn thuê được nhà ở xã hội.

Riêng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Sơn An đang thi công dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa) có diện tích gần 6,4 ngàn m2, tương ứng khoảng 408 căn hộ với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Dự án này được khởi công từ năm 2009, gồm 2 blok, cao 22 tầng, mỗi căn hộ rộng khoảng 70m2. Đây là dự án nhà ở thu nhập thấp đầu tiên của khu vực phía Nam.

Tại buổi giám sát, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Sơn An kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng, điện nước đến hàng rào dự án theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xét duyệt hồ sơ các đối tượng mua nhà nhanh để công ty tiến hành ký hợp đồng bán nhà được thuận lợi.

Ghi nhận những đề xuất của 2 công ty, Trưởng ban Kinh tế- ngân sách Lại Thế Thông yêu cầu Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai có biện pháp quản lý các chung cư nhà ở xã hội cho thuê chuyên nghiệp hơn. Trong đó, cần rà soát và yêu cầu những trường hợp đã có nhà tại TP.Biên Hòa nhưng vẫn thuê nhà ở xã hội tại đây trả lại để cho những công chức, viên chức đang khó khăn, chưa có nhà ở thuê. Những vướng mắc của Công ty Sơn An sẽ được đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh để giải quyết sớm cho doanh nghiệp.

                                                         Hương Giang

                                                                                                    

Tin xem nhiều