Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân tự tháo dỡ các vật kiến trúc, không lấn chiếm lòng lề đường

10:04, 03/04/2017

(ĐN- Ngày 3-4, ông Nguyễn Đình Cương, Phó chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, cho biết trong thời gian qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên những hộ dân sống trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20 trên địa bàn đã đồng tình hưởng ứng không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

(ĐN- Ngày 3-4, ông Nguyễn Đình Cương, Phó chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, cho biết trong thời gian qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên những hộ dân sống trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20 trên địa bàn đã đồng tình hưởng ứng không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. 

Sau khi ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, kẻ vạch vàng 3m tại các tuyến quốc lộ và một số tuyến đường trên địa bàn huyện, không còn tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, vận động người dân tiếp tục chấp hành tốt, không lấn chiếm vỉa hè.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích