Báo Đồng Nai điện tử
En

Năng suất bắp giảm do thời tiết mưa kéo dài

10:04, 10/04/2017

(ĐN)- Hiện bà con nông dân ở huyện Xuân Lộc đang bước vào giai đoạn thu hoạch cây trồng vụ đông - xuân năm 2017.

(ĐN)- Hiện bà con nông dân ở huyện Xuân Lộc đang bước vào giai đoạn thu hoạch cây trồng vụ đông - xuân năm 2017. Các  cánh đồng ở Xuân Phú, Lang Minh, Xuân Tâm,... nông dân đã thu hoạch được trên 30% diện tích. Năm nay, do mùa mưa đến sớm nên một số loại cây trồng như lúa và các loại đậu cho năng suất khá cao. Cụ thể, năng suất lúa đạt khoảng 5,5 tấn hécta, tăng 0,3 tấn/hécta so với cùng vụ năm 2016; đậu xanh, đậu nành năng suất đều đạt từ 1,2-1,4 tấn/hécta. Riêng cây bắp, năng suất chỉ đạt khoảng 8,5 tấn/hécta, giảm 0,5 tấn/hécta so với cùng vụ năm trước.

Ông Hồ Văn Chiến, Trưởng trạm khai thác công trình thủy lợi liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh - Cẩm Mỹ, cho biết dự kiến đến ngày 20-4, đơn vị kết thúc lịch tưới cho các cánh đồng trong vụ đông - xuân. Năm nay, do thời tiết dịu mát nên lượng nước tiêu hao tại các hồ chỉ khoảng 50% trữ lượng. Cụ thể, hồ Gia Ui còn lại 5,7 triệu m3, Núi Le 2,5 triệu m3, Suối Vọng 1,4 triệu m3. Lượng nước này sẽ là nguồn dự phòng cho các cánh đồng trong giai đoạn đầu của vụ hè - thu sắp tới.

Hải Đình

Tin xem nhiều