Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị lắp đặt biển báo và kẻ vạch đường tại các khu vực trường học

03:04, 11/04/2017

(ĐN)- Ngày 11-4, UBND huyện Thống Nhất cùng Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh, Cục đường bộ IV…đã có buổi làm việc với hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, lãnh đạo 5 xã vùng Kiệm Tân về việc kẻ vạch phân làn đường, gắn biển báo an toàn giao thông tại một số khu vực có trường học trên tuyến QL.20.

(ĐN)- Ngày 11-4, UBND huyện Thống Nhất cùng Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh, Cục đường bộ IV…đã có buổi làm việc với hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, lãnh đạo 5 xã vùng Kiệm Tân về việc kẻ vạch phân làn đường, gắn biển báo an toàn giao thông tại một số khu vực có trường học trên tuyến QL.20.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương và trường học cho rằng, hiện nay mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL.20 khá đông, trong khi nhiều khu vực có trường học nằm ven quốc lộ nhưng lại không có vạch kẻ làn đường dành cho người đi bộ, không có biển báo để cảnh báo nguy hiểm…

Đại diện các địa phương và trường học đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm cho kẻ vạch phân làn đường dành cho người đi bộ, tạo gờ giảm tốc, lắp đặt đèn chớp và biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nói trên để các phương tiện lưu thông qua đây hạn chế tốc độ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông…

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, đoàn đã đi kiểm tra và ghi nhận thực tế ở một số khu vực có trường học trên tuyến QL.20 hiện vẫn còn thiếu các biển báo, chưa có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ…

Đại diện đoàn công tác cũng đã ghi nhận và cho biết sẽ kiến nghị UBND tỉnh và Cục đường bộ IV (đơn vị quản lý tuyến QL.20) cho triển khai lắp đặt các biển báo và kẻ vạch phân làn đường để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người, đặc biệt là thầy cô và các em học sinh.

Hữu Thắng

 

Tin xem nhiều