Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng 3 đơn vị xuất sắc phá án

05:04, 03/04/2017

(ĐN)- Ngày 3-4, thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Ngô Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng đột xuất 3 đơn vị, gồm: Phòng An ninh điều tra, Phòng Trinh sát ngoại tuyến và Công an TP.Biên Hòa vì đã lập thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 3-4, tại lễ chào cờ đầu tuần, thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Ngô Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng đột xuất 3 đơn vị, mỗi đơn vị 5 triệu đồng, gồm: Phòng An ninh điều tra, Phòng Trinh sát ngoại tuyến và Công an TP.Biên Hòa vì đã lập thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

Đại tá Ngô Minh Đức (bìa trái) trao thưởng các đơn vị phá an
Đại tá Ngô Minh Đức (bìa trái) trao thưởng các đơn vị phá an

Ngày 20-3-2017, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an TP.Biên Hoà và Công an phường Long Bình bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Sỹ, SN 1995, thường trú tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, tạm trú tại tổ 1, KP5, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, có hành vi lưu hành tiền giả. Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Sỹ, cơ quan công an thu giữ 55 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, đến ngày 23-3-2017, cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây này đã tiêu thụ chót lọt hàng trăm triệu đồng tiền giả có mệnh giá 200 ngàn đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ 255 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng.

Được biết, đây là tổ chức tội phạm hoạt động trong một thời gian dài, hầu hết các đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Việc triệt phá đường dây tội phạm này đã góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ trên địa bàn tỉnh. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các đối tượng để mở rộng vụ án.

PV

 

 

 

Tin xem nhiều