Báo Đồng Nai điện tử
En

Sinh hoạt dưới cờ "Hướng về cơ sở"

08:04, 04/04/2017

(ĐN) Sáng 3-4, trong buổi chào cờ thứ hai hằng tuần, huyện Xuân Lộc đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ triển khai đến cán bộ công chức, viên chức, các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương "hướng về cơ sở".

(ĐN) Sáng 3-4, trong buổi chào cờ thứ hai hằng tuần, huyện Xuân Lộc đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ triển khai đến cán bộ công chức, viên chức, các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở”.

Lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức huyện Xuân Lộc  tham gia chào cờ sáng thứ hai hằng tuần.
Lãnh đạo và cán bộ,công chức viên chức huyện Xuân Lộc tham gia chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.

Theo đó, mỗi cán bộ công chức, viên chức được phân công phụ trách địa bàn ấp, khu phố, tổ nhân dân xác định chương trình công tác cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cung cấp thông tin kiến thức về lao động sản xuất, kinh doanh đến người dân. Lắng nghe, giải thích, báo cáo các ý kiến, kiến nghị của người dân. Chú trọng nhiệm vụ xây dựng ấp, khu ấp trong sạch vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện tốt chủ trương “hướng về cơ sở”, ông Hồ Văn Hà, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức tham gia công tác tại cơ sở. Tổng hợp, báo cáo kết quả về phòng nội vụ ngày 30 hằng tháng, tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng những sáng kiến hay và cánh làm hiệu quả.

Được biết năm 2017, huyện Xuân Lộc phấn đấu 3 xã: Xuân Hiệp, Suối Cát, Bảo Hòa sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Đến năm 2020, có 100% số xã hoàn thành bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh. Xây dựng thị trấn Gia Ray thành thị trấn văn minh đô thị, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn thành đô thị loại 4.

 

Lê Tùng

Tin xem nhiều