Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe khách đụng xe máy, một người tử vong

04:04, 14/04/2017

(ĐN)- Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 13-4, tại km 1831, QL.1A, thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe gắn máy, khiến một người tử vong.

Chiếc xe khách gây tai nạn
Chiếc xe khách gây tai nạn

(ĐN)- Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 13-4, tại km 1831, QL.1A, thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe gắn máy, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Lộc Văn Thành, 34 tuổi ngụ ấp 9/4, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) điều khiển xe gắn máy biển số 60T2 -7233, lưu thông trên QL.1A, theo hướng TP.Biên Hòa đi TX.Long Khánh.

Khi đến đoạn km 1831, thì bất ngờ xe khách mang biển số 61B -013.20 do anh Nguyễn Trọng Kiên (32 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) lưu thông cùng chiều phía trước chuyển hướng từ làn đường dành cho ô tô sang làn đường hỗn hợp, làm anh Thành không xử lý kịp đã đụng vào bên phải xe khách.

Cú đụng mạnh, khiến chiếc xe máy trượt dài hàng chục mét và anh Thành bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ..

Theo một số người dân và người tham gia giao thông, từ khi cơ quan chức năng kẻ vạch đường, đặt biển báo cho phép các loại xe ô tô chạy vào làn đường hỗn hợp dành cho xe gắn máy và người đi bộ, đoạn đường nói trên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân được cho là do xe ô tô bất ngờ chuyển hướng từ làn ô tô sang làn hỗn hợp, làm nhiều người điều khiển xe gắn máy không xử lý kịp.  

Hoàng Nguyên

Tin xem nhiều