Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

05:04, 19/04/2017

(ĐN)- Thực hiện chương trình Hướng về Trường Sa thân yêu, từ ngày 5 đến 14-4, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đã đi thăm cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.

(ĐN)- Thực hiện chương trình Hướng về Trường Sa thân yêu, từ ngày 5 đến 14-4, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai do đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tham gia Đoàn công tác số 3 do Quân chủng Hải quân tổ chức đi thăm cán bộ, chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa. Tham gia Đoàn công tác số 3, còn có đại biểu các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bến Tre, Gia Lai và một số đơn vị bộ, ngành trung ương.

Đồng chí Phạm Văn Ru
Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai (ngoài cùng, bên trái) tặng quà cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

 Theo kế hoạch đề ra, Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống, công tác tại Nhà giàn DKI/7 và các đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Núi Ne (A,B), Tốc Tan (C), Phan Vinh (B) – Đá Đông (A,C) và đảo Trường Sa lớn.

Quần đảo Trường Sa là một trong hai quần đảo san hô thuộc chủ quyền của Việt Nam nằm về phía Đông Nam của đất nước với hơn một trăm hòn đảo, đá, cồn san hô và bãi san hô. Đảo gần đất liền nhất là đảo Trường Sa lớn, cách Vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 250 hải lý.

Giữ vững thành quả cách mạng của thế hệ cha ông, các chiến sĩ trẻ ngày đêm luyện tập, canh giữ biển trời. Trong ảnh: Duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa.
Giữ vững thành quả cách mạng của thế hệ cha ông, các chiến sĩ trẻ ngày đêm luyện tập, canh giữ biển trời. Trong ảnh: Duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa (ảnh TL)

Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - chính trị và an ninh quốc phòng, là lá chắn vững chắc từ hướng biển, tạo thế liên hoàn biển đảo với đất liền trong thế trận phòng thủ quốc phòng.

Ý thức được trách nhiệm nặng nề, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân dân trên quần đảo Trường Sa đã nỗ lực phấn đấu, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Nhà giàn DK1, nơi các chiến sĩ đang ngày đêm canh biển
Nhà giàn DK1, nơi các chiến sĩ đang ngày đêm canh biển (ảnh TL)

Cùng với các thành viên Đoàn công tác số 3, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đã thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, quân dân trên các đảo; tham gia sinh hoạt chào cờ tại Đảo Song Tử Tây và tham gia Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma và nhà giàn DKI/7.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đã trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn  DKI/7 số tiền 450 triệu đồng trích từ Quỹ vì biển đảo của tỉnh, thể hiện tấm lòng của người dân Đồng Nai đối với quân dân huyện đảo Trường Sa.

Dịp này, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai cũng đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ là con em Đồng Nai đang công tác tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà Giàn DKI/7; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đồng Nai.

P.V

Tin xem nhiều