Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

11:04, 17/04/2017

Công an huyện Cẩm Mỹ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 2 bị can Trần Đình Tâm (33 tuổi, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Ngọc Huấn (38 tuổi, ngụ xã Trung Hòa) về tội cướp giật tài sản.

* Đề nghị truy tố 2 kẻ cướp giật tài sản

Công an huyện Cẩm Mỹ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 2 bị can Trần Đình Tâm (33 tuổi, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Ngọc Huấn (38 tuổi, ngụ xã Trung Hòa) về tội cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra, Huấn và Tâm đều nghiện ma túy, trong đó Tâm có 4 tiền án về các tội: cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng, vào chiều 29-9-2016, Huấn và Tâm đi xe máy đến huyện Cẩm Mỹ tìm cơ hội cướp giật tài sản. Khi đến khu vực trước cổng Trường tiểu học Nhân Nghĩa (thuộc ấp 3, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ), cả hai phát hiện chị Lê Thị Ngân (ngụ xã Nhân Nghĩa) đang đứng trước cổng trường, chị Ngân có đeo sợi dây chuyền trên cổ nên Huấn dừng xe cho Tâm đi bộ đến tiếp cận “con mồi”. Lợi dụng lúc chị Ngân sơ ý, Tâm giật sợi dây chuyền rồi nhanh chóng nhảy lên xe để Huấn chở thoát về huyện Trảng Bom.

Sau khi đem bán sợi dây chuyền cướp được lấy 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài, vào ngày 18-10-2016, Tâm và Huấn lại đến huyện Cẩm Mỹ “ăn hàng”. Khi đến khu vực ấp Hoàn Quân, xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ), cả hai nhìn thấy chị Nguyễn Thị Xuân Trang (ngụ xã Long Giao) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng xã Xuân Mỹ - xã Long Giao, trên cổ chị Trang có đeo sợi dây chuyền nên bám theo cướp giật. Mặc dù bị bất ngờ, nhưng chị Trang vẫn kịp nghiêng người né tránh, đồng thời tri hô: “Cướp, cướp…” khiến Tâm và Huấn phải chạy vào lô cao su thuộc ấp Hoàn Quân lẩn trốn. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó cả hai đã bị người dân và Công an xã Long Giao vây bắt, chuyển giao cho Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

* Khởi tố kẻ trộm tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hòa (30 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, công an đang truy bắt đối tượng Lê Thanh Tiến (28 tuổi, ngụ xã Xuân Đông) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 13-2, Tiến và Hòa đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thuê (ngụ ấp 4, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) trộm 1 bao tiêu khô nặng 25kg (trị giá gần 3,3 triệu đồng) rồi lên xe tẩu thoát. Phát hiện bị mất trộm tiêu, bà Thuê đã tri hô nên được người dân xung quanh và Công an xã Lâm San truy đuổi, bắt được Hòa. Riêng đối tượng Tiến đã dùng đá chống trả quyết liệt và chạy thoát.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều