Báo Đồng Nai điện tử
En

Án nặng cho kẻ buôn bán ma túy

03:04, 13/04/2017

(ĐN)- Ngày 13-4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Cao Xuân Trường (46 tuổi, ngụ quận 4, TP.Hồ Chí Minh) 20 năm tù giam; Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, ngụ quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; Huỳnh Văn Trọng (26 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) 16 năm tù giam; Trần Thị Kim Ngân (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) 2 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại tòa
Các đối tượng tại tòa

(ĐN)- Ngày 13-4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Cao Xuân Trường (46 tuổi, ngụ quận 4, TP.Hồ Chí Minh) 20 năm tù giam; Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, ngụ quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; Huỳnh Văn Trọng (26 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) 16 năm tù giam; Trần Thị Kim Ngân (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) 2 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Trường, Hùng, Trọng, Ngân đều là những đối tượng nghiện ma túy đá tổng hợp (Methamphetamine). Vào khoảng tháng 3-2016, Trường đã mua khoảng 250 gram ma túy đá tổng hợp và 345 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 32,67 gram của tên Lai (không rõ nhân thân lai lịch) để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Với số ma túy trên, Trường đã bán lại 220 gram ma túy đá cho Hùng với giá 88 triệu đồng và Hùng trả cho Trường 30 triệu đồng (nợ lại 58 triệu đồng).

Bị cáo Hùng, sau khi mua ma túy của Trường thì đã sử dụng hết một ít, số còn lại hơn 109,3 gram ma túy tổng hợp được Hùng đem bán cho Trọng với giá gần 50 triệu đồng (Trọng trả cho Hùng 8 triệu đồng, nợ lại gần 42 triệu đồng).

Vào ngày 17-3-2016, với số ma túy còn lại, Hùng đem cho Ngân (bạn gái Hùng) cất giữ rồi cùng nhau đi đến khu vực quận 3 (TP.Hồ Chí Minh), thì bị Công an tỉnh bắt giữ.

Cùng ngày, Trọng cũng điều khiển xe mô tô mang theo 13 gói ma túy đi trên đường thuộc khu phố 7, phường Thống Nhất  (TP.Biên Hòa) thì bị Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.

Số ma túy còn lại, Trường cho Trần Thị Yến Trang (bạn Trường) 10 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 0,9 gam để sử dụng. Vào ngày 30-3-2016, Công an tỉnh đã bắt giữ được Trường và Trang khi đang ở tại quận 4 (TP.Hồ Chí Minh) cùng với tang vật thu giữ, trong đó có loại ma túy Kentamine có trọng lượng hơn 2,5 gam.

Đối với Trang đã có hành vi tàng trữ trái phép 10 viên ma túy tổng hợp, nên ngày 14-4-2016, Công an tình đã ra quyết định xử lý hành chính. Riêng với đối tượng tên Lai hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh xử lý sau.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều