Báo Đồng Nai điện tử
En

37 năm tù cho 2 kẻ buôn ma túy

02:04, 20/04/2017

(ĐN)- Ngày 20-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Biện Xuân Thành (30 tuổi, ngụ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) 19 năm tù giam; Nguyễn Hoàng Long (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) 18 năm tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo tại tòa, từ trái qua Thành, Long
Hai bị cáo tại tòa, từ trái qua Thành, Long

(ĐN)- Ngày 20-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Biện Xuân Thành (30 tuổi, ngụ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) 19 năm tù giam; Nguyễn Hoàng Long (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) 18 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào ngày 12-10-2015, Thành mua 165 gram ma túy tổng hợp (Methamphetamine) của một người tên Giang (chưa rõ lai lịch) với giá 60 triệu đồng. Sau đó, Thành chia ma túy ra nhiều gói nhỏ bỏ trong bịch ni lông màu đen và vận chuyển vào TP.Biên Hòa.

Đến ngày 14-10-2016, Thành bán lại số ma túy trên cho Long (Thành chưa nói trọng lượng và giá cả). Sau đó, Long đem lại 2 gói cho Thành và bảo lấy một gói phân ra thành 11 gói nhỏ; số còn lại, Long sẽ đem về nhà tại phường Hố Nai. Tại nhà, Long lấy ra một ít sử dụng, số còn lại bỏ vào cất dưới gầm bàn.

Đến 17 giờ cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt quả tang Long và thu giữ 7 gói ma túy Long cất giữ. Cùng ngày, Công an tỉnh cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp Thành và thu giữ 11 gói ma túy có kích thước 1cm và 1 gói có kích thước 10cm.

Ngoài ra, từ thời gian tháng 3 đến tháng 9-2015, Thành đã 3 lần bán 55 gram ma túy tổng hợp cho Long thu lợi bất chính 18 triệu đồng, Long bán lại cho các con nghiện thu lợi 6,5 triệu đồng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều