Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Bắc khan hiếm nhân công thu hoạch mía

05:03, 09/03/2017

(ĐN)- Tính đến trung tuần tháng 3, tiến độ thu hoạch mía trên toàn địa bàn xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) mới chỉ đạt khoảng 70% diện tích, chậm hơn 1 tháng so với những năm trước.

Mía đang thiếu nhân công thu hoạch gây khó khăn cho nông dân xã Xuân Bắc.
Thiếu nhân công thu hoạch mía, nông dân xã Xuân Bắc đang gặp nhiều khó khăn

(ĐN)- Tính đến trung tuần tháng 3, tiến độ thu hoạch mía trên toàn địa bàn xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) mới chỉ đạt khoảng 70% diện tích, chậm hơn 1 tháng so với những năm trước.

Nguyên nhân chính là do không tìm ra nhân công, mặc dù giá nhân công thuê mướn chặt mía trong vụ này rất cao, trung bình từ 300-350 ngàn đồng/người/ngày.

Ông Nguyễn Chí Cường, Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Bắc cho hay, năm nay, đầu ra của cây mía rất tốt, giá trung bình khoảng 1 triệu 50 ngàn đồng/tấn, cao hơn gần 100 ngàn đồng/tấn so với niên vụ trước.

Tuy nhiên, do chậm ở khâu thu hoạch, nên nhiều hôm xe của nhà máy đến tận chân ruộng thu mua nhưng không đủ hàng để chở. Dự kiến đến cuối tháng 3, nông dân Xuân Bắc mới thu hoạch xong.

Việc chậm thu hoạch ở vụ mía này dẫn đến vụ mía năm sau cũng sẽ bị trễ và khi ấy cây mía sẽ phải đối mặt với một giai đoạn dài nắng hạn...

Hải Đình

Tin xem nhiều