Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý kịp thời các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm

05:03, 07/03/2017

(ĐN)- Sáng 7-3, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020...

(ĐN)- Sáng 7-3, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Theo Ban chỉ đạo 138, trong năm 2016, phạm pháp hình sự trên toàn quốc đã giảm được 4,4%. Tuy nhiên, một số loại tội phạm như: hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê; cưỡng đoạt tài sản, tranh giành địa bàn hoạt động; giết người; trộm cắp tài sản; tội phạm kinh tế, tham nhũng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm về môi trường, ma túy..., đang ngày càng phức tạp.

Trong đó, nổi lên là tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với nhiều vụ vận chuyển có số lượng lớn. Các đối tượng vận chuyển ma túy có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt. Đặc biệt, nhiều nơi hiện nay còn xuất hiện các loại ma túy mới như: “cỏ Mỹ”, “lá Khát”, “tem giấy”, “bùa lưỡi”...

Trong năm 2016, lực lượng cảnh sát điều tra các cấp trrên cả nước cũng đã điều tra, khám phá gần 43 ngàn vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý hơn 80 ngàn đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 78%.

Tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp với nhiều loại ma túy mới. Trong anh: Đối tượng mua bán ma túy dạng cỏ (cần sa) bị Công an Biên Hòa bắt giữ.
Tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp với nhiều loại ma túy mới. Trong ảnh: Đối tượng mua bán ma túy dạng cỏ (cần sa) bị Công an Biên Hòa bắt giữ.

Riêng tại Đồng Nai, lực  lượng công an đã tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, nhất là những băng nhóm chuyên hoạt động đòi nợ thuê, cướp, cưỡng đoạt tài sản... Kết quả, qua đó đã điều tra, làm rõ được 1.367 vụ vi phạm pháp luật, bắt 2.776 đối tượng, trong đó có 93 băng nhóm tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan tư pháp phải có sự phối hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý các vụ án phức tạp, vụ án được dư luận quan tâm. Trong quá trình điều tra, xử lý, không để bỏ lọt tội phạm, không xử lý oan sai người vô tội.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật phải được thực hiện nghiêm minh, tránh tình trạng có chuyện “bôi trơn”, “lót tay” để dung túng cho các hành vi sai phạm.

Tin và ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều