Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe khách lao vào quán cà phê, hàng chục người hoảng loạn

03:03, 07/03/2017

(ĐN)- Khoảng 7 giờ, ngày 7-3, tại km số 14, trên tuyến đường ĐT.769, thuộc địa bàn ấp 2, xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất), chiếc xe khách biển số 60B – 00117 (xe chở công nhân) do anh Đào Bá Định, ngụ ấp 5, xã Lộ 25 điều khiển lưu thông trên đường liên huyện Trảng Bom – Thống Nhất.

(ĐN)- Khoảng 7 giờ, ngày 7-3, tại km số 14, trên tuyến đường ĐT.769, thuộc địa bàn ấp 2, xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất), chiếc xe khách biển số 60B – 00117 (xe chở công nhân) do anh Đào Bá Định, ngụ ấp 5, xã Lộ 25 điều khiển lưu thông trên đường liên huyện Trảng Bom – Thống Nhất.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi vừa ra tới đầu tuyến đường ĐT.769, bất ngờ chiếc xe khách bị mất lái, lao vào đâm sập mái hiên quán cà phê số 95 nằm đối diện do anh Nguyễn Văn Bền, sinh năm 1968 làm chủ, khiến 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu; xe khách và 4 xe máy bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.

Anh Bền, chủ ngôi nhà được sử dụng làm quán cà phê nói trên cho biết, lúc xảy ra tai nạn, quán có rất đông người ngồi uống cà phê, phía trước quán có 1 xe bán bánh mì, 3 xe máy của khách. Khi chiếc xe khách lao tới, mọi người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Riêng 2 người bán bánh mì và bán trái cây đứng phía trước quán là chị Nguyễn Thị Mỹ Phương (sinh năm 1986, ngụ ấp 1) và chị Nguyễn Thị Thanh Thuý (sinh năm 1997, ngụ ấp 2) không chạy kịp đã bị xe khách đụng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Đồng Nai.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộ 25 và Công an huyện Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Đến hơn 9 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe mới được kéo ra, hiện trường mới được giải toả.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Hoàng Nguyên

Tin xem nhiều