Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe chở quá tải bỏ trốn sau khi bị phát hiện

09:03, 08/03/2017

(ĐN)- Ngày 7-3, đại diện Chi cục quản lý đường bộ IV.2 (Cục quản lý đường bộ IV) cho biết, Chi cục vừa tổ chức chặn bắt chiếc xe đầu kéo mang biển số 50LD - 05042 lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc, vì thấy có dấu hiệu chở quá tải.

(ĐN)- Ngày 7-3, đại diện Chi cục quản lý đường bộ IV.2 (Cục quản lý đường bộ IV) cho biết, Chi cục vừa tổ chức chặn bắt chiếc xe đầu kéo mang biển số 50LD - 05042 lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc, vì thấy có dấu hiệu chở quá tải.

Qua kiểm tra chiếc xe đầu kéo (loại 3 trục) có chở máy biến áp 63 tấn, lực lượng chức năng ghi nhận, tổng tải trọng của xe lên đến 89,3 tấn, trong đó chở quá tải cầu đường 80% và quá tải thiết kế 33,2%.

Sau khi bị lập biên bản với các lỗi vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông, lực lượng chức năng cũng đã giữ toàn bộ giấy tờ liên quan và yêu cầu tài xế dừng xe để hoàn thành việc xử lý.

Tuy nhiên, trong thời điểm chờ Thanh tra giao thông, Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 tiến hành các thủ tục, thì ngay trong đêm, tài xế chiếc xe đầu kéo đã điều khiển xe về trốn tại một bãi đậu ở tỉnh Bình Dương.

Ngay khi tìm ra chiếc xe bỏ trốn cách khu vực phát hiện với quãng đường khá dài, lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành xử lý nghiêm vụ việc.

Thanh Hải

Tin xem nhiều