Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh

02:03, 27/03/2017

(ĐN) - Sáng 27-3, Đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đồng Nai.

(ĐN) - Sáng 27-3, Đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Theo UBND tỉnh, khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh là vấn đề được tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi có Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam''.

Trong số 9.114 người bị hậu quả chất độc hóa học (khảo sát năm 2015), tỉnh đã và đang trợ cấp thường xuyên cho trên 5,4 ngàn người. Ngoài trợ cấp hàng tháng, người hoạt động kháng chiến và các con của những trường hợp này còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, các hoạt động khám chữa bệnh, phục hồi chức năng...

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hàng năm vận động từ 7-8 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân. Trong 2 năm 2015 - 2016, các cấp Hội đã hỗ trợ xây 12 căn nhà, sửa 18 căn nhà, cấp 381 suất học bổng, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho 350 lượt hộ, trợ cấp thường xuyên, trợ cấp khám chữa bệnh, tặng quà...với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ để lại. Thượng tướng lưu ý tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết về dioxin; tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương rà soát, phân loại đối tượng là nạn nhân chất độc da cam; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bên cạnh tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư khẳng định, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Đồng chí cũng đề nghị Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích