Báo Đồng Nai điện tử
En

Phường Thống Nhất xảy ra 2 vụ cháy liên tiếp trong ngày

11:03, 15/03/2017

(ĐN)- Theo Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (phụ trách khu vực TP.Biên Hòa), trong ngày 14-3, tại KP.2 và KP.7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đã xảy ra 2 vụ cháy cỏ khô, trong đó có 1 vụ lan ra kho phế liệu kế bên, thiêu rụi một phần nhà kho này.

(ĐN)- Theo Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (phụ trách khu vực TP.Biên Hòa), trong ngày 14-3, tại KP.2 và KP.7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đã xảy ra 2 vụ cháy cỏ khô, trong đó có 1 vụ lan ra kho phế liệu kế bên, thiêu rụi một phần nhà kho này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30, người dân KP.2, phường Thống Nhất (gần khu vực cầu Mương Sao) phát hiện ngọn lửa bùng lên từ bãi cỏ khô và nhanh chóng lan ra kho chứa phế liệu do bà Lê Thị Bảy làm chủ gần đó.

Đến 12 giờ 40, khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã điều xe và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và kho chứa phế liệu chủ yếu là giấy vụn nên ngọn lửa lan rất nhanh. Đến 13 giờ 30 phút, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Sau khi nhận được tin báo về vụ cháy ở KP.2 (phường Thống Nhất), Phòng Cảnh sát PCCC số 1 lại tiếp tục nhận được tin báo về vụ cháy bãi cỏ ở KP.7 (phường Thống Nhất). Lực lượng chữa cháy sau đó tiếp tục điều thêm 1 tổ chữa cháy gồm hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do khu vực bãi cỏ khá lớn nên phải đến 14 giờ 30, ngọn lửa tại đây mới được dập tắt.

Cả 2 vụ đều may mắn không có thiệt hại về người.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều