Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật kịp thời cứu 2 ca bệnh mạch máu nặng

03:03, 03/03/2017

(ĐN) – Ngày 3-3, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, các bác sĩ trong khoa vừa cứu được 2 ca bệnh mạch máu nặng và hy hữu.

(ĐN) – Ngày 3-3, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, các bác sĩ trong khoa vừa cứu được 2 ca bệnh mạch máu nặng và hy hữu.

TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Khoa ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Thủy.
TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Khoa ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Thủy.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Nguyễn Thanh Thủy, 78 tuổi, ngụ tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú bị phình động mạch chủ bụng với khối phình lên đến hơn 7cm.

Bênh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu cắt khối phình gồm nhiều khối xơ vữa và huyết khối gây tắc nghẽn mạch máu và thay bằng ống ghép nhân tạo giúp mạch máu lưu thông lại bình thường. 

Sau 6 ngày phẫu thuật, đến nay sức khỏe của ông Thủy đã ổn định, có thể ăn uống trở lại. Ông Thủy cho biết, cách đây 2 năm, ông đã biết mình bị phình động mạch chủ bụng với kích thước 4cm.

Ngày 24-3, ông đi khám bệnh thì bác sĩ cho biết, khối phình đã quá to, nếu không phẫu thuật sẽ có thể vỡ bất cứ lúc nào, nguy cơ tử vong đến hơn 90%.

Bệnh nhân Bùi Khắc Bảy được chăm sóc tại Khoa ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Bệnh nhân Bùi Khắc Bảy được chăm sóc tại Khoa ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Bùi Khắc Bảy, 42 tuổi, ngụ tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa nhập viện trong tình trạng đau ở ngực trái. Bệnh nhân khai, trước đó đã đi khám nhiều bệnh viện đều được chẩn đoán là u phổi nhưng khi sinh thiết không phải bệnh ung thư.

Tuy nhiên, qua chụp CT scanner, các bác sĩ Khoa ngoại lồng ngực - tim mạch, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phát hiện bệnh nhân bị phình động mạch dưới đòn bên phải với kích thước 13cm, tăng gấp đôi so với kích cỡ thông thường. Nguyên nhân là do di chứng của tai nạn giao thông làm dập mạch máu khiến mạch máu ngày càng phình ra.

Sau 7 ngày được các bác sĩ phẫu thuật cắt khối phình, khâu lại mạch máu, bệnh nhân hiện đã hồi phục sức khỏe, không còn bị đau ở ngực như trước.

Tin, ảnh: Đặng Ngọc

Tin xem nhiều