Báo Đồng Nai điện tử
En

Núp bóng xe bánh mì để bán ma túy

02:03, 03/03/2017

(ĐN)- Ngày 3-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Ngọc (40 tuổi, khu phố 1, phường Bửu Long) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

(ĐN)- Ngày 3-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Ngọc (40 tuổi, khu phố 1, phường Bửu Long) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Bà Ngọc bị bắt giữ cùng số cần sa tại cơ quan công an.
Bà Ngọc bị bắt giữ cùng số cần sa tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, Công an phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) bất ngờ kiểm tra hành chính bà Ngọc khi bà này đang đẩy xe bán bánh mì trên đường Phan Văn Trị (thuộc địa bàn KP.2, phường Hòa Bình). Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần của bà Ngọc có 22 túi nilon chứa lá cần sa (dạng ma túy cỏ).

Làm việc với công an, bà Ngọc khai hàng ngày thường đẩy xe đi dọc tuyến đường Phan Văn Trị (TP.Biên Hòa) để bán bánh mì dạo và  bán ma túy (cần sa) cho các đối tượng nghiện hút. Số cần sa trên được một đối tượng không rõ lai lịch đưa đến giao với giá 30 ngàn đồng/gói sau đó bà Ngọc bán lại cho các đối tượng nghiện với già từ 40 đến 50 ngàn đồng/gói.

Hàng ngày khi các đối tượng có nhu cầu thường trực tiếp đến bên chiếc xe bánh mì của bà Ngọc để mua cần sa và mỗi ngày đối tượng này  bán được từ 10 đến 30 gói cần sa.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Hòa Bình đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều