Báo Đồng Nai điện tử
En

Một bé gái bị bỏng nặng do anh trai nhóm lửa bằng xăng

07:03, 12/03/2017

(ĐN)- Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc hiện đang điều trị, chăm sóc cho một bé gái 4 tuổi, ngụ tại ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ bị bỏng nặng do anh trai nhóm lửa mồi bếp bằng xăng.

(ĐN)- Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc hiện đang điều trị, chăm sóc cho một bé gái 4 tuổi, ngụ tại ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ bị bỏng nặng do anh trai nhóm lửa mồi bếp bằng xăng.

Ngọn lửa cũng đã gây bỏng nặng ở toàn bộ khuôn mặt cũng như phần ngực của bé gái
Ngọn lửa đã gây bỏng nặng toàn bộ khuôn mặt và phần ngực của bé Trang

Chị Thị Thức, dân tộc Chơro là mẹ ruột của nạn nhân Thổ Thị Trang (4 tuổi) đang nuôi bé tại Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc cho biết, vào buổi chiều, cách đây khoảng 1 tuần, trong lúc vợ chồng anh chị đang còn làm việc trên rẫy, thì bé trai Thổ Lộc (13 tuổi) được giao trách nhiệm về chòi nấu cơm và tắm cho em.

Trong lúc nhóm lửa, Thổ Lộc đã dùng xăng để mồi bếp. Do đổ quá nhiều xăng nên ngọn lửa phựt lên cao. Quá hoảng loạn, Lộc quăng can xăng ra một bên, nhưng vô tình xăng tạt vào người cô em gái ngồi bên cạnh.

Mặc dù đã tìm mọi cách để chữa lửa cứu em, nhưng ngọn lửa cũng đã gây bỏng nặng ở toàn bộ khuôn mặt, cũng như phần ngực của bé gái. Sau khi nhập viện, bé gái đã được các y bác sĩ nơi đây tận tình thăm sóc, nên đến nay vết bỏng cũng bớt chảy nước.

Tin, ảnh: Hải Đình

Tin xem nhiều