Báo Đồng Nai điện tử
En

Không chạy theo số lượng

05:03, 03/03/2017

(ĐN)- Sáng 2-3, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý I. Trong đó, tập trung chủ yếu là tìm giải pháp để nâng cao chất lượng các tổ chức đoàn, hội...

(ĐN)- Sáng 2-3, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý I.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã tập trung tìm giải pháp để nâng cao kết quả tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đoàn, hội và nâng cao chất lượng sinh hoạt; đẩy mạnh công tác phản biện xã hội của mặt trận, đoàn thể...

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, Nghị quyết Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã hạ chỉ tiêu tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức chức đoàn, hội từ 85% những năm trước, xuống còn 60% là đúng.

Bởi, theo các đại biểu, đã đến lúc chúng ta cần đánh giá đúng thực tế, không chạy theo số lượng, không chạy theo hình thức và phải thống kê số liệu đoàn viên, hội viên một cách khoa học, chính xác, hạn chế tình trạng một người là hội viên của 3 đoàn thể...Đối với công tác phản biện xã hội cũng cần phải có cơ chế để mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác này.

Các đại biểu thảo luận
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, một số đại biểu còn cho biết, thu nhập của người dân năm nay sẽ rất khó khăn, do tình hình thời tiết, giá cả bất ổn. Nhà nước và các ngành chức năng cần định hướng lại cơ cấu cây trồng và đầu ra sản phẩm cho nông dân thông qua bài học chuối không bán được ở các huyện: Trảng Bom, Thống Nhất vừa qua.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu, nhiệm vụ chính của công tác dân vận trong thời gian tới  là hợp nhất các ban chỉ đạo; thực hiện các đề án thanh niên, phụ nữ của Tỉnh ủy; khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá đoàn viên, hội viên...

Phương Hằng

 

 

Tin xem nhiều