Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc triệt phá 2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm

03:03, 20/03/2017

(ĐN)- Sáng 20-3, tại Lễ chào cờ đầu tuần, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, triệt phá 2 băng nhóm tội phạm hoạt động nguy hiểm...

(ĐN)- Sáng 20-3, tại Lễ chào cờ đầu tuần, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Uỷ viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 5 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và một cá nhân thuộc Công an huyện Tân Phú vì đã lập thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá 2 băng nhóm tội phạm hoạt động nguy hiểm trên địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh: Đồng Nai - Bình Thuận và Lâm Đồng.

Trao
Trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá 2 băng nhóm tội phạm hoạt động nguy hiểm trên địa bàn giáp ranh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện tại địa bàn 2 huyện Tân Phú, Định Quán có 2 băng nhóm do Đỗ Tiến Hoàng (Sn 1980), thường trú tại ấp Phương Lâm 3 và Nguyễn Quang Tôn (thường gọi là Tôn Quốc, Sn 1979), thường trú tại ấp Phương Mai 3, xã Phú Lâm (huyện Tân Phú) cầm đầu.

Đây là 2 băng nhóm có các hoạt động: tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thanh toán lẫn nhau, nhằm tranh giành địa bàn tại các huyện Tân Phú, Định Quán; Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) và Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

Với quyết tâm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, không để bọn tội phạm hoạt động lộng hành, gây bất bình trong nhân dân, cuối năm 2016, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Đây là vụ án rất phức tạp, đối tượng hoạt động rất liều lĩnh, manh động, ngoan cố, không thành khẩn khai báo, luôn tìm cách đối phó, gây khó khăn cho công tác điều tra, chứng minh tội phạm.

Tuy nhiên, với nghiệp vụ vững vàng, cộng với bề dày kinh nghiệm trong điều tra các vụ án phức tạp, Ban chuyên án đã làm rõ, khởi tố 4 vụ án, khởi tố 11 bị can (10 bị can đã bắt tạm giam, 1 bị can đang bị truy nã) và đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng các vụ án khác có nghi vấn liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Ngoài ra, qua đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án đã khám phá, phát hiện Nguyễn Văn Công và Phạm Tuấn Kiên (thường gọi là Việt híp, Sn1977) thường trú tại phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê hoạt động thu mua sầu riêng của các thương lái trên địa bàn huyện Tân Phú. Đồng thời, phát hiện Lê Duy Tân (thường gọi là Cò Mơ, Sn1987), ngụ tại ấp Phương Mai 2, xã Phú Lâm có hành vi cướp tài sản ngày 1-7-2016 tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú.

Ban chuyên án sau đó đã củng cố hồ sơ điều tra ban đầu để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú tiếp tục điều tra, xử lý 2 vụ án này.

V.Nhuệ

Tin xem nhiều