Báo Đồng Nai điện tử
En

Khánh thành giai đoạn 1 khu di tích Quốc gia Tà Thiết

05:03, 24/03/2017

(ĐN)- Sáng 23-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết, tại ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và họp mặt các thế hệ cán bộ, nhân dân nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 – 23-3-2017).

(ĐN)- Sáng 23-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết, tại ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và họp mặt các thế hệ cán bộ, nhân dân nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 – 23-3-2017).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cùng dự lễ kỷ niệm và cắt băng khánh thành giai đoạn 1 khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cùng dự lễ kỷ niệm và cắt băng khánh thành giai đoạn 1 khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính Phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Quân khu 7 đã về dự lễ.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và lãnh đạo các tỉnh, thành trong Quân khu 7 cũng tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cho biết, giai đoạn 1 của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết (tức Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam) đã được khánh thành gồm 7 hạng mục: Tượng đài chiến thắng; Đền thờ chính; Nhà truyền thống; nhà đón tiếp; cổng chào; khu quảng trường và hàng rào bảo vệ.

Tổng mức đầu tư của giai đoạn 1 là 97 tỷ đồng, trong đó có 72 tỷ đồng do các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tài trợ; số còn lại là ngân sách của tỉnh.

Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết là căn cứ kháng chiến trước năm 1975 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng và công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Phước và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đầu tư, hỗ trợ kinh phí phục dựng, chỉnh trang khu di tích Quốc gia đặc biệt này.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, để khu di tích trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ và nhân dân, tỉnh Bình Phước cần quan tâm kêu gọi đầu tư, hỗ trợ nguồn lực để tiếp tục hoàn thành những hạng mục còn lại của dự án, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan môi trường xứng với Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng.

Phương Hằng

Tin xem nhiều