Báo Đồng Nai điện tử
En

Lốc xoáy, làm 2 nhà bị tốc mái

11:03, 26/03/2017

(ĐN)- Vào khoảng 13 giờ ngày 26-3, trong khi trời đang nắng gắt, bất ngờ một cơn lốc lớn quét qua địa bàn ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất làm 2 căn nhà của các hộ dân nơi đây bị tốc mái, trong đó có 1 căn bị tốc mái hoàn toàn, 1 căn tốc mái 50%.

(ĐN)- Vào khoảng 13 giờ ngày 26-3, trong khi trời đang nắng gắt, bất ngờ một cơn lốc lớn quét qua địa bàn ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất làm 2 căn nhà của các hộ dân nơi đây bị tốc mái, trong đó có 1 căn bị tốc mái hoàn toàn, 1 căn tốc mái 50%.

Căn nhà của anh Hùng bị tốc mái
Căn nhà của anh Hùng bị tốc mái

Ông Đỗ Văn Hùng, người có căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, cho biết toàn bộ mái tôn rộng hàng chục mét vuông bị gió lốc thổi bay xa hàng chục mét, gác lên cây xanh. Cách đó khoảng 300m, 1 căn nhà của người dân cũng bị gió lốc thổi bay một nửa mái tôn bay xa khoảng 60m. Ước thiệt 2 căn nhà trên hàng chục triệu đồng.

Mái tôn bị thổi bay hàng chục mét  len cay xanh
Mái tôn bị thổi bay hàng chục mét đè lên cây xanh

Theo ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, nguyên nhân dẫn đến lốc xoáy xảy ra tại ấp Ngô Quyền do nhiễu động thời tiết cục bộ, khi trời quá nóng hay diễn ra hiện tượng này và thường xảy ra bất chợt.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều