Báo Đồng Nai điện tử
En

Hợp long cầu An Hảo

12:03, 25/03/2017

(ĐN)- Ngày 25-3-2017, Tổng công ty Xây dựng số 1 (chủ đầu tư dự án) đã tổ chức Lễ hợp long cầu An Hảo. Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

* Dự kiến cầu An Hảo sẽ hoàn tất và thông xe vào 30-4

(ĐN)- Ngày 25-3, Tổng công ty Xây dựng số 1 (chủ đầu tư dự án) đã tổ chức Lễ hợp long cầu An Hảo. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (phải) thực hiện nghi thức  hợp long cầu An Hảo
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (phải) thực hiện nghi thức hợp long cầu An Hảo

Cầu An Hảo có chiều dài 840m, chiều rộng 23m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và lề cho người đi bộ 2 bên. Cầu có kết cấu với phần chính gồm 1 nhịp liên tục dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cần bằng; phần cầu dẫn gồm 7 nhịp dầm giản đơn Super T. Phía dưới gồm 2 mố và 9 trụ được đúc bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

Cầu An Hảo đã được nối nhịp thông 2 bờ
Cầu An Hảo đã được nối nhịp thông 2 bờ

Theo chủ đầu tư, sau Lễ hợp long cầu An Hảo sẽ tiếp tục được hoàn thành các hạng mục còn lại như: thảm nhựa mặt cầu, làm lan can, đèn chiếu sáng, dự kiến sẽ hoàn tất và thông xe vào 30-4 tới.

Về xây dựng phần đường Đặng Văn Trơn (đoạn từ ngã ba cầu Bửu Hòa đến cầu An Hảo) hiện đơn vị thi công đang gấp rút xây dựng để hoàn thành thông tuyến cùng với cầu An Hảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (trái) thị sát cầu An Hảo
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (trái) thị sát cầu An Hảo
Công nhân đổ bê tông hợp long cầu
Công nhân đổ bê tông hợp long cầu
công nhân đang thi công những hạng mục còn lại của cầu
Công nhân đang thi công những hạng mục còn lại của cầu

Tin và ảnh: Khắc Giới

 

Tin xem nhiều