Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai kẻ cướp tham lam

03:03, 07/03/2017

(ĐN)- Ngày 7-3, Công an huyện Trảng Bom cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Hiếu (20 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

(ĐN)- Ngày 7-3, Công an huyện Trảng Bom cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Hiếu (20 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 4-3, Hiếu cùng bạn tên Tường (chưa rõ nhân thân lai lịch) điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 1A từ hướng huyện Trảng Bom về TP. Biên Hòa. Khi đến đoạn đường trước nhà thờ Bùi Chu (thuộc ấp Bùi Chu, xã Quảng Tiến), Hiếu và Tường thấy chị Trần Thị Thu Hòa đeo túi xách đang đi xe máy lưu thông phía trước cùng chiều nên có ý định chiếm đoạt tài sản.

Nghĩ là làm, Hiếu điều khiển xe áp sát xe của chị Hòa, còn Tường ngồi phía sau giật lấy túi xách rồi tăng ga tẩu thoát. Khi chạy đến xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), thì Tường mở túi xách vừa cướp giật được lấy các loại giấy tờ và tiền, cùng điện thoại di động rồi vứt giỏ vào bãi rác gần đường.

Sau đó, Hiếu và Tường đi bán điện thoại được 400 ngàn đồng cùng chia nhau tiêu xài; còn giấy tờ thì Tường đưa cho Hiếu cất giữ.

Sáng ngày 5- 3, Hiếu lấy sim điện thoại của chị Hòa gọi điện thoại cho người thân chị Hòa yêu cầu đưa 1,5 triệu đồng đến KCN Sông Mây (xã Bắc Sơn) để gặp và chuộc lại giấy tờ. Trong lúc hai bên giao dịch theo yêu cầu của Hiếu, thì lực lượng công an ập vào tiến hành bắt giữ 2 đối tượng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều