Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Nguyễn Cao Cường giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn

05:03, 03/03/2017

(ĐN) - Chiều 3-3, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII, bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy biên Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn; bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn...

(ĐN) - Chiều 3-3, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII, bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy biên Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn; bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường (giữa), Bí thư Tỉnh đoàn khóa VIII ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Cao Cường (giữa), Bí thư Tỉnh đoàn khóa VIII ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại hội nghị, 31/37 Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã thống nhất về việc rút tên trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Tỉnh đoàn đối với đồng chí Bùi Thị Bích Thủy (được điều động về công tác tại Huyện ủy Thống Nhất; được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 1-3); rút tên trong Ban chấp hành Tỉnh đoàn đối với đồng chí Phan Tấn Tài, Bí thư Huyện đoàn Cẩm Mỹ (được điều động về công tác tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ).

 Các Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn bỏ phiếu bầu bổ sung Bí thư Tỉnh đoàn khóa VIII
Các Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn bỏ phiếu bầu bổ sung Bí thư Tỉnh đoàn khóa VIII.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn cùng 2 Ủy viên Ban chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ, 2 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn. Trong đó, đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2017; đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2017.

Ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Cao Cường, tân Bí thư Tỉnh đoàn hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh phát triển đi vào chiều sâu, xứng đáng là nơi tập hợp đoàn kết thanh niên, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều