Báo Đồng Nai điện tử
En

Cưỡng chế hàng loạt căn nhà xây trái phép trên đất nông trường cao su

10:03, 24/03/2017

(ĐN)- Ngày 24-3, UBND TP.Biên Hòa phối hợp với Tổng công ty cao su Đồng Nai đã cưỡng chế, phá bỏ dãy nhà xây dựng trái phép trên thửa đất số 2, tờ bản đồ 66, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) với diện tích hơn 350m2, do Nông trường cao su Long Thành (Tổng công ty cao su Đồng Nai) quản lý.

(ĐN)- Ngày 24-3, UBND TP.Biên Hòa phối hợp với Tổng công ty cao su Đồng Nai đã cưỡng chế, phá bỏ dãy nhà xây dựng trái phép trên thửa đất số 2, tờ bản đồ 66, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) với diện tích hơn 350m2, do Nông trường cao su Long Thành (Tổng công ty cao su Đồng Nai) quản lý.

Theo UBND TP.Biên Hòa, do không xác định được đối tượng xây dựng dãy nhà trên nên không thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mà chỉ tháo dỡ toàn bộ công trình, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Đại diện Tổng công ty cao su Đồng Nai cho biết sau khi khu vực trên được tháo dỡ, đơn vị sẽ xây hàng rào bằng kẽm gai để quản lý, tránh tình trạng bị tái lấn chiếm.

Trước đó như đã phản ánh, tình trạng lấn chiếm đất nông trường khu vực này diễn ra khá phức tạp trong 5 năm trở lại đây. Một số cá nhân đã tự xây tường bao, thậm chí chặt cây cao su của nông trường để lấn chiếm đất, sau đó cho rằng đất do mình tự khai phá và phân lô bán nền cho nhiều người khác, trong đó có công nhân lao động.

Diệu Linh

Tin xem nhiều