Báo Đồng Nai điện tử
En

Chợ phiên Sinh vật cảnh Trấn Biên lần IV chính thức đón khách

04:03, 13/03/2017

(ĐN)- Sáng 13-3, Chợ phiên Sinh vật cảnh Trấn Biên lần IV-2017, diễn ra tại khu vực công viên Văn miếu Trấn Biên đã chính thức đón khách đến mua sắm, tham quan.

* Cây me cổ thụ trên 100 tuổi, có giá 270 triệu đồng

(ĐN)- Sáng 13-3, tại khu vực công viên Văn miếu Trấn Biên, Chợ phiên Sinh vật cảnh Trấn Biên lần IV-2017 đã chính thức đón khách đến mua sắm, tham quan.

Cây me cổ thụ trên 100 tuổi, có giá 270 triệu đồng của ông Huỳnh Phước Huyền đến từ tỉnh Vĩnh Long
Cây me cổ thụ trên 100 tuổi, có giá 270 triệu đồng của ông Huỳnh Phước Huyền đến từ tỉnh Vĩnh Long

Qua 4 lần được Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức, chợ phiên lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi quy tụ được sự tham gia của 90 nghệ nhân trong cả nước, cùng với hơn 30 ngàn sinh vật cảnh (gồm: cây kiểng, đá, gốm, sứ, đồ gỗ, dụng cụ làm vườn...).

Trong số này đáng chú ý nhất là cây me cổ thụ trên 100 tuổi có giá 270 triệu đồng và cây mai vàng 80 năm tuổi giá gần 300 triệu đồng của ông Huỳnh Phước Huyền, một nhà vườn đến từ tỉnh Vĩnh Long.

Các đại biểu, thành viên ban tổ chức tham quan hiện vật trưng bày tại Chợ phiên Sinh vật cảnh Trấn Biên lần IV-2017.
Các đại biểu và thành viên ban tổ chức tham quan hiện vật trưng bày tại Chợ phiên

Buổi sáng cùng ngày, ban tổ chức đã trao 16 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các nghệ nhân đạt giải cao tham dự Hội thi Bonsai đẹp ở 4 hạng mục: lớn, trung, nhỏ và mini...diễn ra trước đó, vào ngày 12-3.

Chợ phiên Sinh vật cảnh Trấn Biên lần IV-2017 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 17-3-2017.

Một số cây kiểng trưng bày tại Chợ phiên Sinh vật cảnh Trấn Biên lần IV

Tin và ảnh: Văn Truyên

Tin xem nhiều