Báo Đồng Nai điện tử
En

Các xã nông thôn mới được vay 36,3 ngàn tỷ đồng

10:03, 27/03/2017

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, cho vay vốn đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 3-2017 là hơn 36,3 ngàn tỷ đồng, tăng 0,23% so với cuối năm 2016.

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, cho vay vốn đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 3-2017 là hơn 36,3 ngàn tỷ đồng, tăng 0,23% so với cuối năm 2016. Trong đó, vay làm hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng nhà cửa, đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh...

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng còn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn hơn 25,5 ngàn tỷ đồng, tăng gần 7% so với cuối năm trước. Cho vay vốn trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có gần 4 ngàn tỷ đồng được vay theo hình thức tín chấp không phải đảm bảo bằng tài sản.

Dư nợ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các xã xây dựng nông thôn mới thuộc đối tượng ưu tiên nên lãi suất cho vay phần lớn từ  6-7%/năm đối với ngắn hạn, vay trung và dài hạn phổ biến đối ở mức 9-10%/năm.

Uyển Nhi

 

Tin xem nhiều