Báo Đồng Nai điện tử
En

Các cấp Hội CCB cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội

03:03, 15/03/2017

(ĐN) -  Ngày 15-3, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; kết quả hoạt động của Hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

(ĐN) -  Ngày 15-3, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; kết quả hoạt động của Hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong năm 2016, các cấp Hội CCB đã thi đua kỷ niệm 72 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; đẩy mạnh việc “học tập và làm tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng.

Theo Hội CCB tỉnh, toàn tỉnh hiện có 32,4% hội viên CCB là đảng viên, trên 35% hội viên CCB tham gia công tác tại địa phương. Cũng trong năm 2016, Hội đã giảm số hộ CCB nghèo từ 0,7% (năm 2015) xuống còn 0,42%; vận động kết nạp 865 CCB vào hội, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 31.600 người, đạt tỷ lệ 98,4%.

Năm 2017, Hội CCB tỉnh sẽ phấn đấu đạt và vượt các tiêu chí do Trung ương hội đặt ra. Trong đó, sẽ phấn đấu có 95% cán bộ, hội viên được học tập các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh cần tập trung công tác nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB các cấp sắp tới. Bên cạnh đó, các cấp hội cần tăng cường công tác dân vận, giám sát, phản biện xã hội.

Ngoài ra, theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc, ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị xã hội địa phương.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều