Báo Đồng Nai điện tử
En

Bình Phước tiếp nhận 2 hiện vật lịch sử từ Đồng Nai

11:03, 15/03/2017

Tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước ngày 14-3, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận hiện vật lịch sử máy bay A37 và máy bay UH1 từ Nhà máy A42 (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - không quân.

Tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước ngày 14-3, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận hiện vật lịch sử máy bay A37 và máy bay UH1 từ Nhà máy A42 (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - không quân. Đây là những hiện vật chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, phản ánh một phần cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng.

Máy bay UH1 từng là phương tiện chuyên chở các tướng lĩnh, lãnh đạo quân giải phòng miền Nam trong công tác ngoại giao những năm 1974-1975
Máy bay UH1 từng là phương tiện chuyên chở các tướng lĩnh, lãnh đạo quân giải phòng miền Nam trong công tác ngoại giao những năm 1974-1975

Máy bay A37 là phương tiện được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến để ném bom trên chiến trường miền Nam. Còn máy bay UH1 ngoài là phương tiện phục vụ cho chiến tranh còn được dùng để chở lãnh đạo quân giải phóng miền Nam từ Tà Thiết về Sài Gòn để bàn chiến sự với chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam về Hiệp định Paris.

Ông Trần Đức Hiếu, Phó Giám đốc Nhà máy A42 giới thiệu về hiện vật máy bay A37
Ông Trần Đức Hiếu, Phó Giám đốc Nhà máy A42 giới thiệu về hiện vật máy bay A37

Nhà máy A42 tạm thời bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Bình Phước 2 hiện vật lịch sử trên. Tuy nhiên, việc tu sửa vẫn chưa được hoàn thiện nên nhà máy tiếp tục hỗ trợ bảo tàng hoàn thiện 2 hiện vật để phục vụ nhu cầu khách tham quan.

P.V

Tin xem nhiều