Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra mắt 2 chuyên trang Thông tin liệt sĩ và Mộ liệt sĩ

05:03, 13/03/2017

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), sáng 13-3, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ ra mắt 2 chuyên trang: Thông tin liệt sĩ và Mộ liệt sĩ trên Báo Quân khu 7 điện tử.

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), sáng 13-3, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ ra mắt 2 chuyên trang: Thông tin liệt sĩ và Mộ liệt sĩ trên Báo Quân khu 7 điện tử.

Thượng tá Ngô Xuân Giang - Tổng biên tập Báo Quân khu 7 giới thiệu kết quả thực hiện 2 chuyên trang Thông tin liệt sĩ và Mộ liệt sĩ
Thượng tá Ngô Xuân Giang, Tổng biên tập Báo Quân khu 7 giới thiệu kết quả thực hiện 2 chuyên trang Thông tin liệt sĩ và Mộ liệt sĩ

Hai chuyên trang: Thông tin liệt sĩ và Mộ liệt sĩ được Báo Quân khu 7 điện tử thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của những người làm công tác chính sách, cũng như thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Các kết quả được đăng tải trên websie này được tổng hợp từ dữ liệu quản lý mộ liệt sĩ của các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7, bao gồm: 4.841 trang kết quả tìm kiếm, cung cấp thông tin của 101.292 trường hợp mộ liệt sĩ hiện được quy tập tại các cấp nghĩa trang liệt sĩ (cấp xã, huyện, tỉnh) ở các địa phương.

Trong đó, Chuyên trang Thông tin mộ liệt sĩ được viết phần mềm mới, đặt trong banner bên phải trên trang chủ Báo quân khu 7 điện tử dưới dạng tìm kiếm thông tin, bao gồm 5 trường tìm kiếm cơ bản: Họ tên liệt sĩ; Đơn vị lúc hy sinh; Nguyên quán; Thời gian hy sinh; Tên nghĩa trang.

Sau khi chọn được mộ liệt sĩ cụ thể, website sẽ cung cấp thêm các nội dung chi tiết hơn như: Năm sinh, Chức vụ, Cấp quản lý nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh, thành nào và đặc biệt cung cấp rõ khu mộ, lô mộ, số mộ cho người thân dễ dàng tra cứu.

Còn Chuyên trang Thông tin liệt sĩ được xây dựng trên cơ sở dữ liệu ban đầu bàn giao lại từ Viện Công nghê thông tin (Bộ Quốc phòng) cung cấp thông tin của 92.035 trường hợp liệt sĩ thuộc các địa phương trên địa bàn Quân khu 7. 

Chuyên trang này được đặt trong banner bên phải, phía dưới phần Thông tin mộ liệt sĩ trên trang chủ Báo quân khu 7 điện tử, dưới dạng tìm kiếm thông tin gồm 11 trường tìm kiếm: Họ tên; Ngày sinh; Nguyên quán; Đơn vị; Cấp bậc; Chức vụ; Ngày hy sinh; Nơi hy sinh; Trường hợp hy sinh; Nơi an táng ban đầu; Nơi an táng hiện tại.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 7 cho rằng, việc ra mắt 2 chuyên trang Thông tin liệt sĩ và Mộ liệt sĩ, nhằm tiếp tục cung cấp cho thân nhân liệt sĩ và bạn đọc trong và ngoài nước những thông tin đã được các cơ quan chức năng thẩm định; đồng thời giúp cho người thân liệt sĩ dễ dàng tra cứu, cũng như giảm bớt thời gian đi lại của thân nhân liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm.

Đồng chí Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 7 đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp với Báo Quân khu, Phòng Chính sách rà soát, cập nhật thêm thông tin về mộ liệt sĩ và thông tin liệt sĩ trên báo Quân khu 7 điện tử; đồng thời Báo Quân khu 7 tiếp tục nghiên cứu, đổi mới giao diện để thuận tiện hơn trong công tác tìm kiếm; góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Hải Yến

Tin xem nhiều