Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:03, 17/03/2017

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Ly (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) về hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu).

* Bán hàng cấm, bị phạt 25 triệu đồng

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Ly (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) về hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu).

Ngày 12-1, khi kiểm tra tiệm tạp hóa của bà Ly, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phát hiện 280 bao thuốc lá các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

* Đối tượng trộm cắp sa lưới

Công an huyện Định Quán vừa phối hợp với Công an TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) bắt giữ Trần Hữu Đức (29 tuổi, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán).

Ngày 9-2-2017, Đức đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Dĩ An ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản.

* Đầu thú để được khoan hồng

Sau khi được Công an TP.Biên Hòa vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Hào (ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

Ngày 26-11-2014, Hào đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

* Chạy đâu cho thoát

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Minh Trung (23 tuổi, ngụ quận 2, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 8-3, Trung đã trộm cắp chiếc xe máy biển số 60K-0027 của một người dân ở huyện Nhơn Trạch. Trên đường tẩu thoát đến phà Cát Lái (xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch), Trung bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ cùng chiếc xe tang vật.

* Trốn 11 năm vẫn không thoát

Ngày 17-3, tin từ Công an TP.Biên Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Truy nã tội phạm (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Thành Trung (40 tuổi, quê quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Vào ngày 11-7-2006, Trung đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

* Trước đó, sau khi được Công an TP.Biên Hòa vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đối tượng bị truy nã Trần Văn Tùng (30 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã đến Trại giam Thanh Xuân (TP.Hà Nội) đầu thú.

Ngày 15-12-2005, Tùng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi không chấp hành án. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiến hành các thủ tục để di lý Tùng về TP.Biên Hòa xử lý theo pháp luật.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều