Báo Đồng Nai điện tử
En

Án nặng cho những kẻ gieo cái chết trắng

03:03, 24/03/2017

(ĐN)-  Ngày 24-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nông Thị Mai (27 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) 20 năm tù giam và Võ Thành Tâm (23 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) 19 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Tâm, Mai (từ trái qua)
Bị cáo Tâm, Mai (từ trái qua)

(ĐN)-  Ngày 24-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nông Thị Mai (27 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) 20 năm tù giam và Võ Thành Tâm (23 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) 19 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Lê Minh Phước (33 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa), cùng Mai và Tâm đều là người nghiện ma túy tổng hợp.

Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Phước đã tự mua ma túy mang về nhà tại phường Trảng Dài để chia thành từng gói nhỏ rồi giao cho Mai và Tâm cất giấu bán lại cho các con nghiện.

Sau nhiều lần bán cho người nghiện từ giá 700 ngàn đến 3 triệu đồng, đến ngày 17-3-2016, tại căn nhà thuộc tổ 8A (khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Trảng Dài bắt quả tang Mai và Tâm khi đang có hành vi tàng trữ ma túy để bán.

Tang vật thu giữ gồm hơn 319 gam ma túy tổng hợp loại Methamphetamine. Do số ma túy lớn nên Công an TP.Biên Hòa đã giao cho công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra, Tâm và Mai đều thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy để bán lại cho các con nghiện. Riêng Phước hiện đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra chưa làm việc được và tiếp tục xác minh sẽ xử  lý sau.

Tố Tâm

Tin xem nhiều