Báo Đồng Nai điện tử
En

Án mạng vì đánh bài gian lận

03:03, 31/03/2017

(ĐN)- Ngày 31-3, tại Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), Tòa án nhân dân  tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chức (36 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc) 12 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 31-3, tại Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), Tòa án nhân dân  tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chức (36 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc) 12 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Chức tại tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Chức tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 21-8-2016, tại nhà của anh  Nguyễn Quang Nam (ấp 6, xã Xuân Bắc), Chức, anh Nam, Lê Minh Hùng, Dương Văn Cường và Đinh Văn Thành tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức chơi bài cào tố.

Đến 21 giờ cùng ngày, Hùng phát hiện Thành và Cường gian lận trong lúc chơi bài nên đã dùng mảnh sành dí vào cổ Thành yêu cầu đưa dụng cụ đánh bạc gian lận là con chíp gắn vào tai. Cường (người đi cùng Thành và chơi cùng tụ với Thành) thấy vậy liền đứng dậy bỏ chạy thì bị Chức xông tới ôm lại. Hai bên xảy ra giằng co, xô xát nhau.  

Khi Cường định bỏ chạy thì bị Chức dùng con dao thái lan đâm trúng ngực trái. Hậu quả, Cường tử vong. Ngày hôm sau, Chức đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đối với hành vi đánh bạc của bị cáo Chức, anh Nam, Hùng, Thành, xét thấy số tiền các đối tượng mang theo dưới 5 triệu đồng, nên không cấu thành tội đánh bạc và đã bị xử lý hành chính.

Tố Tâm

Tin xem nhiều