Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe tải lật nhào, gần 20 tấn củi tràm đổ xuống bên đường

10:02, 15/02/2017

(ĐN)- Vào khoảng 5 giờ ngày 15-2 trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn ấp Trần Cao Vân xã Bàu Hàm 2 huyện Thống Nhất đã xảy ra một vụ lật xe tải, gần 20 tấn gỗ tràm đổ nhào bên đường.

(ĐN)- Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15-2, trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất đã xảy ra một vụ lật xe tải, gần 20 tấn gỗ tràm đổ nhào bên đường.

Hiện trường vụ lật xe tải đang được xử lý. Ảnh: NL
Hiện trường vụ lật xe tải đang được xử lý. Ảnh: NL

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe tải biển kiểm soát 79C-083.57 do tài xế Nguyễn Thái Sơn, 34 tuổi ngụ huyện Xuân Hòa, tỉnh Ninh Thuận điều khiển chở gần 20 tấn gỗ tràm từ tỉnh Đắk Lắk về Hố Nai (huyện Trảng Bom) để tiêu thụ. Khi đến đoạn đường trên, do không làm chủ tốc độ khi tránh chiếc xe máy băng qua đường, chiếc xe tải đã leo lên dải phân cách cứng làm hư hỏng gần 20m lưới chống chói, sau đó lật nhào sang phải, làm gần 20 tấn gỗ đổ nhào xuống vệ đường. Chiếc xe tải hư hỏng nặng phần đầu, riêng hệ thống nhíp và hai bánh trước rời khỏi đầu xe.

Số gỗ tràm bị đổ ra đường.
Số gỗ tràm bị đổ ra đường.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nhận được tin báo Công an huyện Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

NL

Tin xem nhiều